Phóng viên TTXVN bị cản trở khi đang tác nghiệp

Phóng viên TTXVN bị công an xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau cản trở, xúc phạm và thu giữ thẻ nhà báo khi đang tác nghiệp.
Vào lúc 23 giờ, ngày 4/1, anh Lê Huy Hải, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thường trú tại Cà Mau, đã bị công an xã tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cản trở, xúc phạm và thu giữ thẻ nhà báo khi anh đang tác nghiệp tại địa bàn.

Theo phóng viên Lê Huy Hải, chiều 4/1, anh cùng với anh Trần Quốc La, nhân viên cùng cơ quan đi dự họp báo tại Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi về tình hình một số hộ dân ngăn cản thi công tuyến đường ôtô từ Lầu Quốc gia đến trung tâm xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi), gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Trên đường về, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi qua tuyến lộ mang tên Lương Thế Trân, nhà báo Lê Huy Hải thấy lực lượng công an xã Lương Thế Trân đang kiểm tra một nhà trọ bên đường, anh đã lấy máy ảnh ra chụp cảnh công an đang làm nhiệm vụ, với ý định sẽ làm một chùm tin, ảnh với chủ đề “Công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự xã hội của công an địa phương."

Chùm tin, ảnh của anh Hải nhằm tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm và tăng cường bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Công an tỉnh Cà Mau trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán 201.

Khi anh Hải mới đưa máy ảnh lên định chụp thì có một viên công an xã ngăn cản. Mặc dù anh Hải đã xuất trình thẻ nhà báo và nói rõ mục đích chụp ảnh là để phục vụ công tác báo chí, tuyên truyền, nhưng công an viên này vẫn không chấp nhận. Công an xã đã thu giữ máy ảnh, điện thoại di động và thẻ nhà báo của anh Hải, đồng thời mời anh về trụ sở xã Lương Thế Trân.

Tại đây, công an xã đã lập biên bản với những nội dung không đúng sự việc xảy ra, do đó anh Lê Huy Hải đã không chấp nhận và không đồng ý ký vào biên bản. Lập tức, anh Hải bị các công an viên đè xuống và dùng còng số 8 còng tay anh vào song sắt cửa sổ.

Sau khi bị còng tay khoảng 30 phút, nhà báo Lê Huy Hải mới được công an xã mở còng và vẫn tiếp tục bị tạm giữ tại trụ sở xã cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau (5/1) mới được trả tự do.

Công an xã đã trả lại máy ảnh, điện thoại di động nhưng vẫn giữ lại thẻ nhà báo của anh.

Anh Hải yêu cầu công an xã lập biên bản hoặc viết giấy xác nhận về việc thu giữ thẻ nhà báo của anh nhưng cũng không được chấp nhận.

Việc công an xã Lương Thế Trân có những hành vi ngăn cản, xúc phạm danh dự, thân thể và thu giữ thẻ nhà báo đối với anh Hải, khi nhà báo này đang tác nghiệp đúng theo Luật Báo chí quy định, là việc làm vi phạm pháp luật./.

Lê Bá Lư (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục