Phớt lờ quy định giãn cách xã hội, 11 thanh niên tụ tập "bay lắc"

Bất chấp quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cường và Hồng vẫn mua ma túy rồi tới một quán massage tại phường Mộ Lao tổ chức "bay lắc."
Phớt lờ quy định giãn cách xã hội, 11 thanh niên tụ tập "bay lắc" ảnh 1Hai đối tượng Cường và Hồng. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1983) và Nguyễn Sỹ Hồng (sinh năm 1983, cùng trú tại Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, bất chấp quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cường và Hồng vẫn mua ma túy rồi tới một quán massage tại phường Mộ Lao tổ chức "bay lắc."

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện quán massage tại tổ 16, phường Mộ Lao có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mặc dù đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng cứ về đêm lại xuất hiện nhiều thanh niên đến quán.

[Hà Nội: Lĩnh án tù vì tụ tập hát karaoke, lăng mạ và đấm công an]

Đêm 20/4 [vẫn trong thời hạn giãn cách xã hội-PV], Công an quận Hà Đông đã tiến hành kiểm tra hành chính quán massage nói trên. Tại thời điểm này, cảnh sát phát hiện 13 đối tượng trong đó có 7 nam, 6 nữ đang tụ tập bên trong. 11/13 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phớt lờ quy định giãn cách xã hội, 11 thanh niên tụ tập "bay lắc" ảnh 2Các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong "động lắc" trá hình. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1,465g Ketamin và 2,5 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 1,007g, cùng nhiều tang vật khác. Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu của khách, chủ cơ sở đã cải tạo một căn phòng thành phòng karaoke với âm thanh công suất lớn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Số ma túy trên do Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Sỹ Hồng mua với giá 8 triệu đồng để sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục