[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhằm xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, UBND nơi đây đã mở nhiều lớp học xóa mù chữ và thu hút được đông đảo người dân tham gia.
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 1Cô giáo Vũ Thị Gấm, Giáo viên trường Tiểu học xã Sảng Tủng chiều nào cũng đến lớp học xóa mù để dạy các em biết cái chữ. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 2Cô giáo Vũ Thị Gấm, Giáo viên trường Tiểu học xã Sảng Tủng là người phụ trách lớp học xóa mù đang hướng dẫn học sinh học nhóm. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 3Nhiều chị em phụ nữ dân tộc Mông ở xã Sảng Tủng vừa học cái chữ vừa trông con nhỏ. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 4Em Giàng Thị Máy đang hướng dẫn cho chị của mình tập đọc trong lớp học xóa mù ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 5Em Giàng Thị Máy, 17 tuổi, ở xã Sảng Tủng tham gia lớp học. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 6Một lớp học xóa mù chữ tại xã Sảng Tủng. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
[Photo] "Ấm lòng" lớp học xóa mù chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 7Các chị em phụ nữ ở xã Sảng Tủng rủ nhau đến lớp. (Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục