[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai

Người dân bộ lạc Daasanach ở Omo Valley, Ethiopia phải mất vài tháng để thu thập nắp chai, đồng hồ cũ để kết thành những bộ trang sức cho mái tóc của mình.
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 1Người dân bộ lạc Daasanach ở Omo Valley, Ethiopia phải mất vài tháng để thu thập nắp chai, đồng hồ cũ để kết thành những bộ trang sức cho mái tóc của mình. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 2Bộ lạc Daasanach gồm khoảng 20.000 người, là một trong những bộ lạc cổ ở Omo Valley, Ethiopia. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 3Người dân ở đây có các cách làm đẹp khác nhau. Trong khi các cô gái trẻ và các bé gái thường chỉ đội những bộ trang sức đơn giản nhất trên đầu thì những người già phải đội những bộ trang sức cầu kỳ hơn rất nhiều. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 4Đàn ông chỉ được đội những bộ trang sức bằng nắp chai trên đầu đến khi kết hôn. Sau khi kết hôn, họ sẽ phải tạo ra những 'chiếc mũ' bằng đất sét với những hình vẽ hài hước. Khi đi săn bắn trở về hay chiến thắng kẻ thù, họ sẽ được cắm thêm một lông chim. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 5Thu nhập chính của họ đến từ việc chăn nuôi gia súc. Phụ nữ cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách làm đồ trang sức. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ bán đi những bộ trang sức cầu kỳ trên đầu mình. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue nói: 'Những bộ trang sức trên đầu trở thành một bộ phận của họ.' (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 6Những người phụ nữ lớn tuổi có thể chịu đựng được sức nặng của những bộ trang sức rất nặng trên tóc. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 7Lafforgue nói: 'Những thanh niên ở đây nhìn vẻ ngoài rất trung tính. Đàn ông thì thích đeo dây chuyền và khuyên tay, trong khi phụ nữ lại thích có cơ bắp bởi hầu hết những việc nặng nhọc đều do họ đảm đương.' (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 8Tất cả người dân bộ lạc này khi đi ngủ đều dùng loại gối gỗ. Lafforgue nói đùa rằng: 'Tạo hình của họ mất cả mấy tháng để hoàn thành nên không thể làm hỏng bởi giấc ngủ.' (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 9Một người phụ nữ của bộ lạc Daasanach. (Nguồn: Eric Lafforgue)
[Photo] Bộ lạc kỳ lạ thích làm đồ trang sức bằng nắp chai ảnh 10Đối với những người dân bộ lạc Daasanech, địa hình gồ ghề và thời tiết khắc nghiệt khiến họ phải liên tục di chuyển, tìm kiếm những đồng cỏ mới nên ngôi làng của họ trông giống như những trại tị nạn. (Nguồn: Eric Lafforgue)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục