[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp"

Liên quan đến nghi vấn "bêtông cốt xốp" ở cầu Zét, huyện Chương Mỹ, sáng 9/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có báo cáo kết quả kiểm tra tại cây cầu này trên cơ sở xác minh tại hiện trường.
[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp" ảnh 1Cầu Zét, huyện Chương Mỹ có chiều dài 107,3m, tổng mức đầu tư 64,6 tỷ đồng được triển khai thi công từ tháng 4/2015, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và tạm thời thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp" ảnh 2Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy có 6 vị trí có xốp trong bêtông. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp" ảnh 3 Kích thước chiếm dụng của phần xốp trong bê tông là không đáng kể và không có hiện tượng dùng xốp độn trong bêtông để ăn bớt vật liệu. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp" ảnh 4Theo đánh giá của các bên liên quan tại buổi kiểm tra, việc làm này cơ bản không ảnh hưởng đến kết cấu và khả năng chịu lực của cầu. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
[Photo] Cận cảnh cầu Zét ở Chương Mỹ dính nghi vấn "bêtông cốt xốp" ảnh 5 Tuy nhiên, cách làm này đã gây sự hiểu lầm và nghi ngờ về chất lượng thi công toàn bộ công trình cũng như tạo dư luận không tốt trong xã hội. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục