[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường di chuyển tới Tajikistan vào hồi 21h55 tối qua (23/3) để chuẩn bị cho loạt trận mở màn vòng loại thứ ba Asian Cup 2019.
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 1Đoàn tiềm trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã sớm có mặt tại khách sạn bốn sao Atlas Hotel - điểm cư trú của tuyển Việt Nam tại Tajikistan. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường di chuyển tới Tajikistan vào hồi 21h55 tối qua (23/3) để chuẩn bị cho loạt trận mở màn vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Trước đó, đoàn tiền trạm của Liên đoàn đã có mặt tại đất nước Tây Bắc Á này./.

[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 2Atlas Hotel có quy mô không lớn nhưng sở hữu kiến trúc Đông Âu cổ kính và có hệ thống cơ sở vật chất rất tốt. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 3Khách sạn này nằm rất gần sân bay Dushanbe và chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus là có thể tới sân thi đấu Republican Central. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 4Cán bộ VFF đã làm việc trước với khách sạn về các vấn đề liên quan tới phòng ốc và thực đơn bữa ăn. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 5Tất cả các bữa ăn đều theo hình thức buffet. Món ăn có hương vị tương đồng Việt Nam, gia vị nhẹ và dễ chịu. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 6Phòng khách sạn rất đẹp, tiện nghi đầy đủ và chịu ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc cổ kính Đông Âu. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 7Khách sạn có hệ thống phòng gym và bể bơi rất hiện đại. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 8Sân tập của tuyển Việt Nam sử dụng mặt cỏ nhân tạo, rộng rãi và thoáng đáng. (Ảnh: VFF)
[Photo] Cận cảnh khách sạn cổ kính của tuyển Việt Nam ở Tajikistan ảnh 9Sân thi đấu Republican Central thiết kế theo hình lòng chảo của thập niên 30, có sức chứa 24.000 chỗ ngồi. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục