[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội

Trung học cơ sở Trưng Vương, Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng,… đều là những ngôi trường cổ kính cả trăm năm tuổi ở Hà Nội.
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 1Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (hay trường Bưởi) là trường trung học công lập nổi tiếng ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 2Được người Pháp thành lập từ năm 1908, cho đến nay, trường Chu Văn An đã tròn 107 tuổi và là một trong những ngôi trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 3Qua nhiều năm thăng trầm, trường vẫn nằm tại số 10 Thụy Khuê (Tây Hồ) với lối kiến trúc hoa lệ và độc đáo từ thời Pháp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 4Những hàng cây xanh rợp bóng cả sân trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 5Rất nhiều thế hệ học trò tài năng, nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường này. Trong đó có thể kể đến như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thơ Xuân Diệu, họa sỹ Tô Ngọc Vân… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 6Tòa nhà cổ kính và đẹp nhất của trường là khu thư viện hay được gọi với cái tên Nhà Bát Giác, được xây dựng từ năm 1898. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 7Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng thành lập từ năm 1923 với tên gọi ban đầu là École Normale Supérieur Đỗ Hữu Vị - phi công đầu tiên của Đông Dương. Thời kỳ Pháp thuộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 8Tên tuổi của trường có thể sánh ngang với các trường cấp 3 danh tiếng khác như trường Bưởi, trường Đồng Khánh. Bước sang tuổi 92, ngôi trường vẫn giữ được tầm vóc là một trong những trường Trung học phổ thông hàng đầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 9Điểm đặc biệt, ngôi trường có hai cổng đều mở ra những trục đường chính rất đẹp của Thủ đô là Phan Đình Phùng và Cửa Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 10Rất nhiều cựu học sinh nổi bật từ trường như: diva Hồng Nhung, đạo diễn Trần Lực, Hoa hậu Mai Phương Thúy… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 11Những hàng cây xà cừ gần trăm tuổi hiên ngang giữa sân trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 12Cùng với trường Chu Văn An và trường Trần Phú - Hoàn Kiếm, trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đại diện cho phong cách kiến trúc của Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 13Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm được người Pháp thành lập năm 1919 với tên gọi là Grand Lycée, đào tạo học sinh từ 16 đến 18 tuổi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 14Đến tháng 2 năm 2009 trường đổi tên thành trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 15Những hàng lang cổ kính đặc trưng của ngôi trường. Những nét kiến trúc cổ xưa mà bây giờ khó có thể tìm được ở Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 16Đây cũng là ngôi trường từng có nhiều danh nhân theo học như: Cố Tổng bí thư Trường Chinh, giáo sư Hồ Đắc Di… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 17Trung học phổ thông Việt Đức chính thức được thành lập năm 1955 thế nhưng lịch sử của trường lại bắt đầu từ năm 1897 với sự ra đời của trường dòng có tên Puginier. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 18Sau khi giải phóng thủ đô (10/10/1954), trường được đặt tên là Trường phổ thông cấp 2 – 3 Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 19Từ năm 1970, trường được tách thành 2 trường là trường Phổ thông trung học Việt Đức (học buổi sáng) và trường Phổ thông trung học Lý Thường Kiệt (học buổi chiều). Đến năm 1977, 2 trường này sáp nhập
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 20Trải qua nhiều thăng trầm, lối kiến trúc đặc trưng thời Pháp của ngôi trường vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 21Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm), tiền thân là trường nữ sinh Đồng Khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 22Thành lập năm 1917, trường là một trong các cơ sở giáo dục lâu đời nhất của Hà Nội và Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 23Trường nữ sinh Đồng Khánh khi ấy là ngôi trường duy nhất ở miền Bắc dành riêng cho học sinh nữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 24Sau năm 1945, trường bắt đầu đào tạo chung cho cả nam và nữ, sau đó đổi tên thành trường Trung học cơ sở Trưng Vương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh những ngôi trường phổ thông trăm năm tuổi ở Hà Nội ảnh 25Một số cựu học sinh nổi tiếng của trường có thể kể đến như giáo sư Hoàng Xuân Sính - nữ tiến sĩ khoa học ngành Toán học đầu tiên của Việt Nam; Hoàng Lê Minh – học viên Việt Nam đầu tiên đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế; giáo sư Ngô Bảo Châu - giáo sư trẻ nhất Việt Nam, người Việt Nam đầu tiên được nhận được giải thưởng toán học Fields…(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục