[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về

Khi bất ngờ bị Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế đã bất hợp tác, thậm chí có trường hợp còn bỏ xe... đi về, không ký biên bản.

Từ ngày 16/8, tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cục cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thành phố tập trung kiểm soát việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu bia vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ, từ 16 giờ đến 21 giờ.

Cảnh sát giao thông sẽ xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp chống đối lực lượng thực thi công vụ theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội trưa 16/8:

[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 1Bắt đầu từ 16/8, Cảnh sát giao thông bắt đầu tập trung kiểm soát việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu bia vào các giờ cao điểm (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 2Nhiều lái xe tỏ ra khá bất ngờ vì sự xuất hiện của lực lượng chức năng ngay cách quán nhậu không xa (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 3Các chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm sẽ được yêu cầu dừng xe để tiến hành đo nồng độ cồn (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 4Máy đo nồng độ cồn sẽ cho ra kết quả chuẩn xác để làm căn cứ xử phạt theo quy định (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 5Tài xế Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1963) được cảnh sát hướng dẫn cách sử dụng máy đo nồng độ cồn tại nút giao thông Tố Hữu, Hà Nội (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 6Nồng độ cồn đo được trong hơi thở của tài xế này là 0,662 mg/lít (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 7Nghị định 46 tăng mức phạt tiền của tài xế ôtô: Tăng mức phạt từ 10-15 triệu đồng lên 16-18 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở (mức 3), tước GPLX 4-6 tháng. Đối với người điểu khiển mô tô, xe máy vi phạm về nồng độ cồn, mức phạt cũng tăng thành 3-4 triệu đồng (mức 3), tước GPLX 3-5 tháng.
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 8Toàn bộ các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ phương tiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 9Trước sự xuất hiện của cảnh sát gần các quán nhậu, tài xế này đã bỏ xe để đi về nhà... (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cảnh sát lập chốt gần quán bia, người vi phạm bỏ xe ra về ảnh 10... và tỏ ra bất hợp tác với cảnh sát (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục