[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội

Hội chợ được tổ chức với hơn 40 quầy hàng bày bán các sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, mang đậm nét văn hoá truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số và nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em.

Hội chợ hàng thủ công truyền thống lần thứ 26 do Trung tâm Craft Link tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ngày 19/11 có hơn 40 quầy hàng bày bán các sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, mang đậm nét văn hoá truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số.

Không chỉ dành cho người lớn đến mua sắm, đến với hội chợ, các em nhỏ còn có cơ hội được tham gia và các trò trơi dân gian, tập làm các sản phẩm thủ công truyền thống, học hỏi thêm về nét văn hoá của các dân tộc.

[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 1Hội chợ có 22 gian hàn của các nhóm dân tộc thiểu số. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 2Nhiều khách nước ngoài thích thú mua sắm các sản phẩm dệt, thêu thủ công. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 3Bé gái người nước ngoài mặc một sản phẩm váy của người Mông đang cùng mẹ lựa chọn thêm các sản phẩm thổ cẩm khác. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 4Các sản phẩm hàng thủ công truyền thống rất đa dạng về mẫu mã, hình thức. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 5Ngoài bày bán các sản phẩm thủ công truyền thống, hội chợ còn có các hoạt động vui chơi văn hoá dân gian. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] "Chợ" các sản phẩm thủ công truyền thống giữa thủ đô Hà Nội ảnh 6Nhiều hoạt động văn hoá dân gian làm không khí hội chợ trở nên sôi động. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục