[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước

Thật đáng ghen tị với cô con gái 5 tuổi của chị Sasha Martin vì cô bé đã được thưởng thức qua hơn 650 món ăn đến từ 195 quốc gia khác nhau do tự tay mẹ mình thực hiện.

Thật đáng ghen tị với cô con gái 5 tuổi của chị Sasha Martin vì cô bé đã được thưởng thức qua hơn 650 món ăn đến từ 195 quốc gia khác nhau do tự tay mẹ mình thực hiện.

[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 1Khoai tây chiên giòn với thịt cừu (Libya).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 2Cơm nấu nước dừa của Malaysia.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 3Cùng làm bánh mỳ công thức Pháp.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 4Làm bánh kem sinh nhật của Thụy Điển.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 5Chả giò công thức Philippines.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 6Nước ép chanh và dưa hấu của Ghana.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 7Bánh mỳ kẹp trứng (Niger).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 8Bánh Macadamia (đảo Marshall).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 9Sushi của Nhật Bản.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 10Hạt Walnut nhúng nước ép nho (Gruzia).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 11Món Bakso soup của Timor-Leste.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 12Gingerbread (Estonia).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 13Món cuốn của Việt Nam.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 14Giúp mẹ làm bia theo công thức Đức (nhưng cô bé không được uống).
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 15Bắp nướng nước cốt dừa của Campuchia.
[Photo] Cô bé năm tuổi được thưởng thức món ăn từ 195 nước ảnh 16Món Kabeli Palau của Afghanistan.
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục