[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế

Đầm Chuồn thuộc huyện Phú Vang, có diện tích hơn 100ha, cách trung tâm Huế gần 15km về phía đông và là một phần trong đầm phá Tam Giang với bầu không khí trong lành, thanh bình.
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 1Đầm Chuồn có diện tích hơn 100ha, nằm cách trung tâm thành phố Huế gần 15km về phía đông và là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 2Đến với Đầm Chuồn, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, thanh bình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 3Về Đầm Chuồn từ tháng 4 đến tháng 7, du khách được hòa mình vào không khí rộn ràng của mùa thu hoạch thuỷ hải sản. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 4Thuyền cập bến Đầm Chuồn mang theo nhiều thuỷ hải sản đánh bắt được bán cho tư thương. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 5Bình minh trên Đầm Chuồn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 6Bình minh trên Đầm Chuồn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 7Bình minh trên Đầm Chuồn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 8 Hoàng hôn trên Đầm Chuồn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Đầm Chuồn: điểm đến của nhiều du khách du lịch Huế ảnh 9Đầm Chuồn hiện là điểm đến của nhiều du khách mỗi khi du lịch đến Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục