Người Mông sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) vẫn tự hào rằng, họ có hai nghề truyền thống khiến cộng đồng các tộc người sinh sống ở Tây Bắc phải nể phục là nghề xe lanh dệt vải và nghề rèn độc đáo.
Nếu như nghề rèn chỉ dành cho đàn ông thì nghề xe lanh dệt vải dành cho phụ nữ và họ đã tạo nên một nét văn hóa thổ cẩm rực rỡ sắc màu giữa ngút ngàn đá xám ngắt của vùng cao nguyên cằn cỗi./.
Phụ nữ Mông dệt vải lanh bằng khung dệt do họ tự tạo ra. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Trong khi dệt vải những sợi lanh bị tơi sẽ được cắt đi tránh cho việc vải bị sờn. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Sáp ong được đun nóng ở nhiệt độ khoảng 500C sẽ được vẽ lên vải lanh mới được dệt. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Nghề xe lanh, dệt vải của người Mông được truyền từ đời này sang đời khác. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Hai phụ nữ Mông tranh thủ cuốn sợ lanh trên đường đến chợ. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Sản phẩm vải lanh của người Mông ở Hà Giang. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Du khách nước ngoài thích thú khám phá nghề xe lanh, dệt vải truyền thống của người Mông. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)
Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+