[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc Hà Giang

[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang

Phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang giống như ngày hội bởi người dân H'Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô đến chợ không chỉ để mua bán hàng hóa mà còn để gặp gỡ và giao lưu.
[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang ảnh 1Thanh niên người H'Mông múa khèn trong phiên chợ Tết. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang ảnh 2Trai gái gặp gỡ, giao lưu trong phiên chợ. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang ảnh 3Người H'Mông đi chợ phiên không thể không nhấp chén rượu nồng. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang ảnh 4Người dân mang lợn đến chợ phiên để bán. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
[Photo] Độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang ảnh 5Những chú lợn đen do chính tay người dân nuôi và mang xuống chợ bán kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Họp chợ là một hoạt động quan trọng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng cao núi đá Hà Giang, đặc biệt, những ngày giáp Tết, các loại hàng hóa, nông sản được bày bán phong phú hơn ngày thường.

Vào ngày chợ phiên giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, khu phố cổ Đồng Văn vốn nhỏ bé tĩnh lặng là thế, nay trở nên náo nhiệt đông vui như ngày hội với đủ sắc màu sặc sỡ của trang phục người Dao, H'Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô…đổ về từ các ngả núi xuống chợ.

Ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chợ họp mỗi tuần một phiên vào Chủ nhật và đồng bào dân tộc H'Mông chiếm đa số. Họ đem theo những gùi rau, gùi củi, tay dắt lợn, dắt chó…

Có nhiều người do ở xa nên phải đi từ 3 giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi để xuống cho kịp phiên chợ. 8h sáng, chợ đã chật kín người, đông đúc và nhộn nhịp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục