[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn

ACCD đã phối hợp cùng chính quyền Hội An và sinh viên, tình nguyện viên và các du khách tình nguyện tham gia làm sân chơi cho trẻ em từ các vật liệu tái chế, vật liệu có sẵn như lốp xe cũ, tre, gỗ.

Nhằm tạo thêm nhiều sân chơi cho thiếu nhi tại các vùng thôn quê, Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị (ACCD) đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Hội An (Quảng Nam) và sinh viên, tình nguyện viên và các du khách tình nguyện tham gia làm sân chơi cho trẻ em từ các vật liệu tái chế, vật liệu có sẵn như lốp xe cũ, tre, gỗ, dây thừng, lưới…

[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 1Nhóm du khách người Mỹ và Thụy Điển 'đội nắng' tình nguyện sơn quét lại các lốp xe cũ để làm xích đu cho trẻ em tại thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam). (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 2Các nữ du khách cũng lăn xả ra nắng hăng say làm việc. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 3Một chiếc lốp cũ được 'khoác chiếc áo mới' từ bàn tay khéo léo của một nữ du khách. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 4Các vật liệu tái chế đang dần trở nên có ích từ bàn tay của những du khách. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 5Du khách Việt Nam và quốc tế cùng chung tay làm sân chơi cho trẻ em nông thôn. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 6Sinh viên tình nguyện và du khách tham gia làm sân chơi cho trẻ em từ vật liệu tái chế. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
[Photo] Du khách tình nguyện làm sân chơi cho trẻ em nông thôn ảnh 7Hình ảnh trái tim, bông hoa cũng được tình nguyện viên vẽ lên các vật liệu tái chế để gởi gắm tình yêu thương cho thiếu nhi. (Ảnh: Lê Lâm/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục