[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar

Chùa Shwedagon hay Chùa Vàng, ở thành phố Yangon, được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 10, được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar.
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 1Một cặp chinthe (sư tử thần) canh gác lối vào chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 2Tín đồ Phật giáo Myanmar thường đi vòng quanh chùa theo chiều quay của kim đồng hồ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 3Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 4Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 5Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 6Thắp nến để cầu nguyện an lành. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 7(Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 8Các cô gái Myanmar đi chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 9Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 10Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar ảnh 11Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục