[Photo] Giữ gìn nghề truyền thống dệt thổ cẩm Tây Nguyên
Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông, thành phố Buôn Ma Thuột là một trong 10 hợp tác xã, Tổ Hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk.
Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông, thành phố Buôn Ma Thuột, xuất phát với chỉ 10 xã viên chưa thành thạo nghề, đến nay, hợp tác xã có 42 xã viên tay nghề cao với hơn 50 sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào Tây Nguyên: váy, áo, khăn, đồ lưu niệm... tạo việc làm thời vụ cho khoảng 60 chị em trong buôn.
Chị H’Yam BKrông (bên trái), Chủ nhiệm hợp tác xã Tơng Bông kiểm tra sản phẩm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Xếp các sợi có mầu sắc khác nhau theo mẫu trước khi dệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dệt thổ cẩm ở hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Một trong nhiều xã viên trẻ của hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông. (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)
Từ loại cây guột mọc hoang dại tại các vùng rừng núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, người dân Lưu Thượng đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng rổ, rá, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, lọ hoa, con giống...