[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân

Theo khảo sát của trường Đại học Cần Thơ, hiện nay tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, Hậu Giang có trên 65 loài chim, với khoảng 15.000-20.000 cá thể, tăng khoảng 5.000 cá thể so với năm 2016.
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 1Các cá thể chim tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân phát triển thêm hàng ngàn cá thể. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 2Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân thực hiện tốt công tác bảo tồn khu vườn chim. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 3Các cá thể chim tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân phát triển thêm hàng ngàn cá thể. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 4Theo khảo sát của trường Đại học Cần Thơ, hiện nay tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) có trên 65 loài chim, với khoảng 15.000-20.000 cá thể, tăng khoảng 5.000 cá thể so với năm 2016. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 5Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân đang bảo vệ tốt 130 ha khu vườn chim, trồng phục hồi và trồng bổ sung thêm 6ha tràm, 965 bụi tre các loại nhằm tạo nơi cư trú cho chim. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 6 Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện đề án Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim và đã được nghiệm thu đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
[Photo] Hàng chục ngàn chim về cư trú tại Vườn chim Mùa Xuân ảnh 7Các cá thể chim tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân phát triển thêm hàng ngàn cá thể. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục