[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố

Hà Nội cũng mùa nào thức nấy, cứ đến cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khắp các ngõ ngách con phố lại khoác lên mình một bộ áo trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.

Hà Nội cũng mùa nào thức nấy, cứ đến cuối tháng Ba, đầu tháng Tư,  khắp các ngõ ngách con phố lại khoác lên mình một bộ áo trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.

[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 1Hoa loa kèn bắt đầu chớm nở. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 2Những luống hoa loa kèn bắt đầu vào mùa thu hoạch. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 3Hoa loa kèn với quy trình chăm sóc khá kỳ công, trung bình cứ khoảng 2 đến 3 ngày lại tưới nước một lần. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 4Các nhà vườn trồng hoa đang bắt đầu thu hoạch với số lượng lớn. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 5Một lứa hoa loa kèn từ khi trồng đến khi ra hoa mất khoảng nửa năm chăm sóc. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 6Hoa loa kèn khoe sắc trên các tuyến phố. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 7Trung bình mỗi cành hoa loa kèn có từ 3 đến 5 bông. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 8Nhiều người dân yêu thích cắm lọ hoa loa kèn mỗi độ tháng Tư về. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
[Photo] Hoa loa kèn khoe sắc trên nhiều tuyến phố ảnh 9Mùa hoa loa kèn thường bắt đầu từ cuối tháng Ba và kéo dài đến gần hết tháng Tư. (Ảnh: Thu Hà-Nguyễn Thúy)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục