[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Sáng 2/3, các nhà bảo vệ động vật hoang dã, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, và học sinh trường trung học phổ thông Amsterdam (Hà Nội) đã cùng nhau kỷ niệm Ngày Thế giới Bảo vệ Động vật Hoang dã.
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 1Các diễn giả chính sẽ trao đổi về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam và thế giới. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 2Ban tổ chức cũng mang đến một mẫu vật tê giác ngộ nghĩnh với những khẩu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng sừng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 3Các em học sinh không thể rời mắt khỏi cuốn truyện 'Cuộc phiêu lưu của chú tê giác Bongi' - một món quà đến từ đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 4Các mảng màu rực rỡ đã sẵn sàng để sử dụng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 5Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bạn học sinh đã tham giao vào chiến dịch dấu chân in trên vải, vẽ tranh với các thông điệp có ý nghĩa về bảo vệ động vật hoang dã và nói không với sừng tê giác… (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 6Tình nguyện viên hướng dẫn các bạn học sinh in dấu chân lên tấm vải trắng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 7(Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 8Bên cạnh in dấu chân, các bạn học sinh còn ký lên đó tên của mình để tăng sức 'nặng' của thông điệp. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 9Các bạn học sinh trường Amsterdam với tấm vải trắng có in dấu chân của mình. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 10Đến với chương trình, các bạn học sinh cũng được hướng dẫn làm chú tê giác bằng nghệ thuật gấp giấy Origami. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 11Hào hứng khoe sản phẩm của mình với các bạn. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 12Hoạt động vẽ tranh tô màu với chủ đề tình yêu với chú tê giác cũng được các bạn học sinh hết sức hưởng ứng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 13Hoạt động vẽ tranh tô màu với chủ đề tình yêu với chú tê giác cũng được các bạn học sinh hết sức hưởng ứng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 14Các bạn học sinh thỏa sức sáng tạo và đặt tên cho các chú tê giác riêng của mình. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 15Các bạn học sinh thỏa sức sáng tạo và đặt tên cho các chú tê giác riêng của mình. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 16Ngoài ra, các bạn học sinh có thể đăng ký làm ‘Chiến binh bảo vệ tê tê’- cam kết không tiêu thụ tê tê và các động vật hoang dã khác, thông báo cho các cơ quan chức năng khi thấy hoạt động buôn bán phạm pháp… (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 17Các bạn học sinh với khẩu hiệu: ‘Tê tê không phải món ăn hay thuốc chữa bệnh’. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 18Cùng nhau dán giấy làm ‘vảy’ cho chú tê tê này. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 19Cùng nhau dán giấy làm ‘vảy’ cho chú tê tê này. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 20(Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Amsterdam chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 21Chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều trường học trên cả nước. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục