[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác

Chiều 23/10, tại Hà Nội, tám đại sứ tê giác đến từ Hoa Kỳ và Nam Phi cùng với bạn trẻ Việt Nam đã tham gia vào chương trình tiếp cận cộng đồng, nhằm trao đổi kiến thức bảo vệ loài tê giác.
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 1Đại sứ tê giác Nam Phi trao cuốn sách bảo vệ tê giác cho đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 2Đại sứ Ted Osius (chính giữa) khẳng định chương trình tiếp cận cộng đồng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc bảo vệ loài tê giác. Đó cũng là cách làm cụ thể để “làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe.” (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 3Ông Vũ Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) ký cam kết bảo vệ loài tê giác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 4Tham dự chương trình tiếp cận cồng đồng có Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam và một số tổ chức bảo tồn động vật hoang dã. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 5Các đại sứ tê giác đến từ Hoa Kỳ, Nam Phi và bạn trẻ Việt Nam tham gia vào chiến dịch một triệu dấu chân in trên giấy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 6Các bạn trẻ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng Đại sứ Ted Osius. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 7Các hoạt động kêu gọi bảo vệ tê giác tại chương trình. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 8Các bạn trẻ vẽ tranh với các thông điệp có ý nghĩa về bảo vệ động vật hoang dã và nói không với sừng tê giác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 9Các hoạt động kêu gọi bảo vệ tê giác tại chương trình. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 10Tại chương trình, tám đại sứ tê giác đến từ Hoa Kỳ và Nam Phi đã gửi những thông điệp mạnh mẽ, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 11Chương trình tiếp cận cộng đồng thu hút hàng trăm bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 12Các hoạt động kêu gọi bảo vệ tê giác tại chương trình. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Việt Nam, Hoa Kỳ, Nam Phi “chung sức” bảo vệ tê giác ảnh 13Tám đại sứ tê giác đến từ Hoa Kỳ và Nam Phi cùng với các bạn trẻ Việt Nam tham gia vào chương trình tiếp cận cộng đồng, nhằm trao đổi kiến thức để cùng nhau “ngăn chặn” tội phạm động vật hoang dã và bảo vệ loài tê giác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục