[Photo] Lãnh đạo Triều Tiên tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc

Ngày 27/7, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt một vòng hoa ở nghĩa trang liệt sỹ Quân đội tình nguyện nhân dân Trung Quốc để kỷ niệm 62 năm ngày chiến tranh giải phóng đất nước. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Lãnh đạo Triều Tiên tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc ảnh 1Ngày 27/7, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt một vòng hoa ở nghĩa trang liệt sỹ Quân đội tình nguyện nhân dân Trung Quốc để kỷ niệm 62 năm ngày chiến tranh giải phóng đất nước. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin vòng hoa được đặt ở nghĩa trang thuộc huyện Hoechang, tỉnh miền Bắc Phyongan. Tại buổi lễ, ông Kim Jong Un đã vinh danh các cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il tại lăng Kumsusan Palace of the Sun. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Lãnh đạo Triều Tiên tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc ảnh 2Theo KCNA, vào ngày 25/7, ông Kim Jong Un đã tưởng nhớ các liệt sỹ của Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc vì vai trò to lớn của họ trong cuộc giải phóng Triều Tiên tại Hội nghị hội cựu chiến binh toàn quốc lần thứ 4. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Lãnh đạo Triều Tiên tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc ảnh 3Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Jong Un cho biết ông luôn kính trọng những người lính của quân tình nguyện Trung Quốc, những người đã dung cảm chiến đấu cùng những người lính quân đội nhân dân vì tự do và độc lập của dân tộc Triều Tiên và hòa bình ở phía Đông. Ông khẳng định: 'Tôi luôn dành tình cảm cao quý cho các cựu chiến binh của quân tình nguyện trung Quốc, những người đã sát cánh cùng Quân đội nhân dân để hy sinh máu xương vì độc lập tự do của dân tộc Triều Tiên và hòa bình ở phía Đông.' (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Lãnh đạo Triều Tiên tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc ảnh 4Sau sự kiện này, nhiều nguồn tin bình luận ông Kim Jong Un đang thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Trong khi đó, hiện vẫn chưa biết được liệu lãnh đạo Triều Tiên có tham dự diễu binh vào tháng Chín ở Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Trung Quốc chống Nhật hay không. Trước đó, Trung Quốc đã gửi lời mời tới nhiều nước tới tham dự buổi diễu binh vào ngày 3/9 ở Bắc Kinh, trong đó có các nước thuộc Bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục