[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội

Từ năm 2015 đến nay, hàng trăm cá thể tê tê được giải cứu về Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Hà Hội đã bị chết, hiện đang được bảo quản trong nhà kho đông lạnh.
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 1Tê tê chết hàng loạt đang được bảo quản trong nhà kho đông lạnh ở Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 2(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 3(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 4 (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 5Không gian nuôi tê tê sau khi cứu hộ giờ đã chuyển sang nuôi rùa và các loài động vật khác. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 6 (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 7 (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 8 (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 9Không chỉ tê tê mà nhiều cá thể hổ cũng chưa được tái thể về tự nhiên vì là tang vật của vụ án chưa được cơ quan chức năng xử lý. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Mục sở thị "nhà xác tê tê" ở trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội ảnh 10Một khu nuôi, chăm sóc động vật hoang dã sau khi được cứu hộ ở Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục