[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính

Khối mầm non của trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn năm nay đón khoảng 100 trẻ, trong đó có 40 em khiếm thính. Ngày 5/9 là một dấu mốc quan trọng khi các em bắt đầu làm quen với môi trường hòa nhập mới.
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 1Khối mầm non trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn năm nay đón khoảng 40 em khiếm thính. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 2Ngày khai giảng 5/9 đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời các em, bởi từ nay, các em sẽ bắt đầu một môi trường hòa nhập mới. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 3Dù khối có 40 em, nhưng trong ngày 5/9, nhiều em vắng mặt, do nhà xa hoặc do vẫn còn ngại ngần. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 4(Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 5(Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 6Hai cảm xúc cho ngày đầu tiên đi học. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 7Dù hơi mướt mải, nhưng vẫn chào cờ rất ngoan. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 8Có lẽ chào cờ sẽ là bài học đầu tiên của cậu bé này!. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Ngày khai giảng đầu tiên của các bé mầm non khiếm thính ảnh 9Theo các cô giáo, việc dạy các em không quá khó khăn và việc hòa nhập của trẻ khiếm thính ở cấp mầm non cũng khá dễ dàng. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục