[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha

Nhân lễ Eid al-Adha người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức hiến tế bò, dê, cừu và lạc đà rồi chia thịt cho các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người khó khăn.
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 1Người Hồi giáo ở Rafah, Gaza giết bò để thực hiện nghi lễ hiến sinh Eid al-Adha. (Ảnh: APA)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 2Người Hồi giáo ở Rafah, Gaza giết bò để thực hiện nghi lễ hiến sinh Eid al-Adha. (Ảnh: APA)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 3Nghi lễ hiến sinh có thể diễn ra ở bất cứ đâu, thậm chí ở ngay trên đường. (Ảnh: Reuters)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 4Một người đàn ông đánh dấu lên tường để ghi nhớ ngày hiến sinh. (Ảnh: Reuters)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 5Ở Pakistan, một người đàn ông chuẩn bị hiến tế con lạc đà. (Reuters)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 6Lễ hiến sinh của người Hồi giáo ở Malaysia. (Ảnh: AP)
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 7Theo phong tục, sau các buổi cầu nguyện, người Hồi giáo sẽ tiến hành nghi lễ hiến sinh bằng việc thịt bò, dê và lạc đà rồi chia đều cho các thành viên gia đình, bạn bè và những người khó khăn.
[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha ảnh 8Lễ hiến sinh của người Hồi giáo ở Malaysia. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục