[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí

Tết Xíp xí là dịp để người Thái ghi nhớ tới công lao của trẻ em, những người trực tiếp chăn dắt gia súc (trâu, bò). Ở nhiều nơi, người dân tộc Thái trắng còn gọi ngày tết Xíp xí là ngày Tết trẻ con.
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 1Các lễ vật dùng để làm đồ cúng tế tết Xíp xí của người Thái trắng, Sơn La gồm xôi ngũ sắc, cá pỉnh tộp, thịt vịt và bánh ít... (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 2Người dân chuẩn bị các đồ lễ cúng tết Xíp xí. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 3Già làng đang làm lễ cúng tết Xíp xí cho một gia đình người Thái trắng, Sơn La. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 4Trong các lễ vật để cúng ngày tết Xíp xí, thịt vịt là món không thể thiếu trong mâm lễ. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 5Trước hiên nhà của các gia đình dân tộc Thái trắng trong ngày lễ tết Xíp xí đều được trang trí bằng các loại hoa, quả có màu sắc sặc sỡ. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 6Giao lưu nhảy sạp của người Thái trắng, Sơn La. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 7Tiết mục múa khăn trong ngày lễ hội của các cô gái Thái. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Người Thái trắng tưng bừng tổ chức lễ hội Xíp xí ảnh 8Người dân và du khách thưởng cùng chung vui ngày lễ tết Xíp xí. (Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam)
(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục