[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động

Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái (thương hiệu L’ang Fram) tại xã Định An (Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái (thương hiệu L’ang Fram) tại xã Định An (Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa chính thức đi vào hoạt động. 

[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 1Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái (thương hiệu L'ang Fram) tại xã Định An (Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa chính thức đi vào hoạt động. Trong ảnh: Dây chuyền rửa hồng trước khi đưa vào chế biến. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 2Đây là nhà máy sấy hồng tươi lớn nhất Việt Nam với diện tích xưởng chế biến trên 3.000m2, công suất tối đa 5 tấn tươi/ngày.  Trong ảnh: Quả hồng được rửa trước khi đưa vào chế biến. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 3Công đoạn gọt hồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 4Các kỹ sư người Nhật trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất để cho ra thị trường sản phẩm hồng treo đậm chất tự nhiên, ngon lạ - đặc sản của phố núi Đà Lạt. Trong ảnh: Công đoạn treo hồng bằng dây. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 5Theo thiết kế, ngoài chế biến hồng, mỗi năm nhà máy này chế biến từ 150-180 tấn trái cây đặc sản khác. Trong ảnh: Quả hồng được treo cho khô. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 6Công đoạn treo quả hồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 7Công đoạn phân loại quả hồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 8Công đoạn đóng gói sản phẩm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 9Công đoạn đóng gói sản phẩm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Nhà máy hồng sấy treo công nghệ Nhật Bản đi vào hoạt động ảnh 10Công đoạn đóng gói sản phẩm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục