[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới

Nhiều người dân Thủ đô đã bắt đầu sử dụng giấy đi đường mẫu mới. Tuy nhiên, Công an thành phố vẫn kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết.
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 1Sáng 8/9, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ của Hà Nội vẫn tiến hành kiểm tra gắt gao với người dân lưu thông trên đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 2Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, phân làn từ xa khiến giao thông không xảy ra tình trạng ùn tắc như trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 3Theo thông tin ban đầu, từ ngày 8/9, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 4Tuy nhiên, trước mắt, thành phố vẫn cho phép tiếp tục sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ đã cấp cùng với giấy mới cho đến khi hoàn tất nhập dữ liệu dân cư, điều chỉnh hiệu quả thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị 16. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 5Chính vì vậy, trước mắt, người dân Thủ đô vẫn có thể sử dụng giấy đi đường mẫu cũ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 6Ghi nhận trong sáng 8/9, rất nhiều người dân đã có mẫu giấy đi đường mới để tham gia giao thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 7Lực lượng chức năng sẽ tiến hành quét mã QR để tra soát thông tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 8Chị Nguyễn Thị Hương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết chị đã được cấp giấy đi đường mẫu mới từ tối muộn 7/9. Khi biết vẫn sử dụng mẫu giấy cũ thì chị Hương cũng bất ngờ, tuy nhiên vẫn chấp hành theo chỉ đạo của chính quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 9Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 6 (Công an thành phố Hà Nội), cho biết thực tế kiểm tra chỉ có một số ít người dân có giấy đi đường mới theo Chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 10Thiếu tá Chiến cũng thông tin thêm trong ngày hôm nay, các chiến sỹ sẽ nhắc nhở người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Bên cạnh đó, với những mẫu giấy đi đường sắp hết hạn, người dân sẽ được nhắc nhở cập nhật bổ sung. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 11Một số người dân cho hay giấy đi đường mới được triển khai hơi gấp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 12Trước đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng, chống dịch theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 13Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Nhiều người dân Hà Nội bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới ảnh 14Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố đồng thời lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục