[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria

Do xung đột gia tăng, sư đoàn gồm toàn nữ chiến binh đầu tiên của Syria, mang tên “Sư tử cái của lực lượng quốc phòng,” đã được thành lập vào năm 2013.
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 1Các nữ học viên học viện quân sự ở Damascus. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 2Buổi tập luyện kỹ năng chiến đấu của các nữ học viên học viện quân sự ở Damascus. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 3Các nữ học viên cũng phải huấn luyện thể lực như nam giới. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 4Họ cũng nghiên cứu cách sử dụng các khí tài quân sự. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 5Sử dụng thuần thục súng AK. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 6Học cách ném lựu đạn. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 7Kho bảo quản vũ khí trong học viện. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 8Rèn thể lực là nhiệm vụ thường xuyên mà các nữ học viên phải thực hiện. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 9Rèn thể lực là nhiệm vụ thường xuyên mà các nữ học viên phải thực hiện. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 10Họ cũng sử dụng thành thạo vũ khí không khác các học viên nam. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 11Nâng cao thể lực để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 12Các nữ học viên trên lớp học. (Ảnh: Sputnik)
[Photo] Những chiến binh “sư tử cái” trong quân đội Syria ảnh 13Họ cũng rèn luyện không kém các nam học viên. (Ảnh: Sputnik)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục