[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền

Chợ Bình Điền là chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước với quy mô bảy nhà lồng, kinh doanh các mặt hàng hoa tươi, nông sản, thủy hải sản và trái cây.
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 1Phó thủ tướng Phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác thị sát tình hình kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chợ đầu mối Bình Điền. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 2Chợ đầu mối Bình Điền có quy mô bảy nhà lồng, kinh doanh các mặt hàng hoa tươi, nông sản, thủy hải sản và trái cây. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 3Mỗi đêm có khoảng 4.000 lượt xe tải về chợ, chuyên chở khoảng 2.500 tấn hàng hóa có giá trị khoảng 110 tỷ đồng từ các nơi về đây giao dịch. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 4Tất cả thực phẩm về chợ đầu mối Bình Điền đều phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ bằng các hóa đơn, chứng từ liên quan. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 5Thực phẩm tập trung ở một đầu mối trở nên dễ quản lý, kiểm soát và tạo sự an tâm cao. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 6Tất cả các sản phẩm bày bán tại chợ đều được tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra độ các chỉ số an toàn. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN) 
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 7Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát khu vực bán thủy hải sản. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
[Photo] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Chợ đầu mối Bình Điền ảnh 8Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác kiểm tra kho lạnh tại chợ đầu mối Bình Điền. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục