[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ

Lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ của Cuba sẽ được treo trên đại sứ quán mới được nâng cấp của La Habana tại Washington, tọa lạc tại vị trí cách Nhà Trắng chỉ vài bước chân.
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 1Lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Hoa Kỳ) ngày 20/7. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 2Trong ảnh (từ phải sang): Đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Ramon Cabanas Rodriguez, Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phụ trách khu vực Bắc Mỹ Josefina Vidal, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Roberta Jacobson. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 3Lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 4Sau lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 5Sau lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Quốc kỳ Cuba một lần nữa tung bay trên đất Mỹ ảnh 6Sau lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục