[Photo] Rác thải tràn đầy đường ở làng tái chế giấy Phong Khê

Làng tái chế giấy Phong Khê có 4.500-5.000 m3 nước thải chứa lượng độc tố cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép.
[Photo] Rác thải tràn đầy đường ở làng tái chế giấy Phong Khê ảnh 1Tỉnh Bắc Ninh có 62 làng nghề, mỗi năm làm ra hàng ngàn tỷ đồng . Tuy nhiên, môi trường tại đây đang ngày càng bị suy giảm, đe dọa nghiêm trọng bởi các loại khí thải, rác thải, nước thải được xả thẳng ra môi trường không qua xử lý với nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN) 
[Photo] Rác thải tràn đầy đường ở làng tái chế giấy Phong Khê ảnh 2Làng tái chế giấy Phong Khê có 4.500-5.000m3 nước thải chứa lượng độc tố cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép; làng nghề Đồng Kỵ bị ô nhiễm nặng bụi, khí thải, tiếng ồn và nhiệt độ cao với lượng bụi vượt tiêu chuẩn từ 1,5 đến 3,6 lần, tiếng ồn cao hơn 10-20 dBA. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)
[Photo] Rác thải tràn đầy đường ở làng tái chế giấy Phong Khê ảnh 3Rác thải tại làng giấy Phong Khê không được xử lý, chất đống bên đường. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)
[Photo] Rác thải tràn đầy đường ở làng tái chế giấy Phong Khê ảnh 4Nước thải chưa qua xử lý tràn ngập lối đi tại làng giấy Phong Khê. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục