[Photo] Sắc diện mới nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ

[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ

Xã Nà Nhạn là vùng cửa ngõ của thành phố Điện Biên Phủ, nơi đây có Di tích đường kéo pháo, trận địa pháo và hang Huổi Hẹ (Sở Chỉ huy thứ 2 của chiến dịch, đóng trong 13 ngày từ 18-30/1/1954).
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 1Đường giao thông tại xã Nà Nhạn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 2Những cánh đồng rộng lớn tại xã Nà Nhạn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 3Đường giao thông được bêtông hóa tại xã Nà Nhạn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 4Bản làng tại xã Nà Nhạn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 5Nhiều nhà mới của đồng bào được xây dựng khang trang. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 6Đường giao thông thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 7Trường Mầm non số 2 Nà Nhạn được xây dựng khang trang sạch đẹp. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Những đổi thay nơi cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ ảnh 8Điện lưới được kéo đến từng hộ gia đình ở xã Nà Nhạn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục