[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore

Singapore tiếp tục được mệnh danh là thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Thế nhưng không phải mọi thứ đều “cắt cổ” nếu bạn thực sự biết cách chi tiêu.

Singapore tiếp tục được mệnh danh là thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Thế nhưng, không phải mọi thứ đều “cắt cổ” nếu bạn thực sự biết cách chi tiêu, thậm chí vẫn có thể sống “rẻ” thành phố này.

Dưới đây là những địa điểm đáng để tham quan và khiến cho ví tiền của bạn cảm thấy “dễ chịu” hơn khi ăn chơi, mua sắm và giải trí ở Đảo quốc Sư tử.

[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 1Khán giả thưởng thức một buổi hòa nhạc ngoài trời tại Botanic Garden. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 2Một trong những tuyến xe buýt đưa đón miễn phí kết nối giữa ga tàu điện ngầm Bukit Gombak và trung tâm mua sắm HillV2. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 3Trung tâm nha khoa Phật giáo miễn phí (SBFC) trụ sở tại 48, Lorong 23, Geylang. (Nguồn: NP Singapore)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 4Bánh bột mỳ chỉ với 80 cent. (Ảnh minh họa. Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 5Biển báo chỉ dẫn một điểm đỗ xe miễn phí tại Singapore. (Ảnh: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 6Các nghệ sỹ dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn những bản nhạc cổ điển yêu thích như 1812 Overture của Tchaikovsky và các bàn nhạc cổ điển Trung Hoa tại một buổi hòa nhạc ngoài trời trong Botanic Garden. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 7Các lái xe ôtô xem phim miễn phí ngoài trời tại Vòng trong Clarke Quay. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 8Biểu diễn múa dân gian Ấn Độ diễn ra tại nhà hát Esplanade Concourse như là một phần của Liên hoan nghệ thuật Kalaa Utsavam Ấn Độ vào năm 2013. (Nguồn: Esplanade Concourse Singapore)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 9Triển lãm của nghệ sỹ trừu tượng Trung Quốc Ding tại Shangart Gallery. (Nguồn: Shangart Gallery)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 10Thành viên của một câu lạc bộ thiên văn xem hành tinh Venus qua kính viễn vọng tại Đài quan sát của Trung tâm Khoa học Singapore tại Omni-Theatre. (Nguồn: Trung tâm khoa học Singapore)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 11Thư viện Quốc gia tại đường North Bridge. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 12Khu vực Cairnhill và trung tâm mua sắm nổi tiếng Orchard Road nhìn từ trên không. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 13Du khách và khách du lịch đang chiêm ngưỡng một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục của các siêu cây ở Gardens By The Bay tại buổi ra mắt của OCBC Skyway và OCBC Light and Sound Show vào ngày 2/7/2012. (Nguồn: Straits Times)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 14Trung tâm thể thao quốc gia, nơi sẽ tổ chức các trận thi đấu của SEA Games 28 sẽ diễn ra từ ngày 5-16/6/2015. (Nguồn: NP Singapore)
[Photo] Sống "rẻ" tại quốc gia đắt đỏ nhất thế giới - Singapore ảnh 15Một cửa vào của Botanic Gardens Singapore trên đường Bukit Timah. (Nguồn: Straits Times)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục