[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do

4 thang máy chỉ còn một chiếc hoạt động chập chờn và thường xuyên rơi tự do khiến hơn 500 hộ dân tại khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn thấp thỏm sống trong sợ hãi.
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 1Hơn 1 tháng nay, gần 100 hộ dân tại tòa nhà G, khu tái định cư Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) phải khổ sở sống với cảnh phải đi leo bộ 11 tầng nhà vì 3 trong 4 chiếc thang máy bị hỏng, chiếc còn lại luôn ở tình trạng chập chờn không ổn định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 2Bà Lê Thị Dần (66 tuổi) tổ trưởng tổ 83 khu nhà này cho biết, thang máy hỏng cách đây một tháng. Các đơn vị chức năng đã xuống kiểm tra nắm bắt được hiện trạng ngay hôm xảy ra vụ việc và hứa sẽ duyệt kinh phí để sửa chữa nhưng từ hôm ấy đến nay không ai giải quyết dù bà đã mang đơn kêu cứu khắp nơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 3Tòa nhà được xây dựng từ năm 2004. Bên đơn nguyên I của tòa nhà, 2 thang máy bị hỏng hoàn toàn. Bà Dần cho biết, vài năm trước thang máy đã có hiện tượng trục trặc, bên quản lý thang máy đã sửa một cái nhưng cứ chạy một lúc lại hỏng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 4Cư dân sống ở tòa nhà này cho hay vào khoảng 15 giờ ngày 11/10 vừa qua, một nhóm 5 người gồm cả trẻ em và bà bầu đang đi từ tầng 11 thì bất ngờ thang đứt cáp và rơi tự do xuống tầng 1, rất may không ai bị sao nhưng từ hôm ấy rất nhiều người dân chấp nhận leo bộ cả chục tầng bị sợ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 5Thời điểm mở hộp kỹ thuật của thang máy, bên trong rất nhiều rác thải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 6Vị trí chiếc thang máy rơi tự do. Bà Dần cho biết không một ai dám sử dụng nữa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 7Chiếc thang máy độc nhất của tòa nhà cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người dân tại đây cho biết, việc thang máy bị ‘rơi tự do’ là chuyện thường ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 8Trong thang máy, người dân dán chữ ‘Nam mô a di đà Phật’ để mong không xảy ra sự cố gì khi sử dụng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 9Hai thang máy tại đơn nguyên II, một chiếc bị hỏng hoàn toàn cửa lúc nào cũng mở toang. Chiếc còn lại hoạt động chập chờn không ổn định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 10Dọc hành lang, người dân bày đồ tràn lan vì phòng chật chội không đủ chỗ để. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 11Một số hộ dân đã dọn nhà đi chỗ khác vì không chịu nổi cảnh sống nơi đây. Theo quan sát, mặc dù mới xây được hơn 10 năm nhưng tòa nhà đã xảy ra tình trạng xuống cấp, tường vữa nứt nẻ, gỗ bị mối mọt xâm hại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 12Những hộ dân thuộc đơn nguyên I muốn đi xuống bằng thang máy nhất là những người từ tầng 8 trở lên họ buộc phải đi bộ lên tầng 11, chui qua gầm bể nước của tòa nhà rồi đi nhờ thang máy duy nhất còn hoạt động bên đơn nguyên II. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 13Bà Vũ Thị Xuân (70 tuổi) sống tại tầng 8 thuộc đơn nguyên I của tòa nhà này cho biết, bà bị huyết áp cao không thể leo bộ xuống tầng 1 nên hàng ngày mỗi khi đi chơ bà buộc phải leo lên tầng 11 rồi chui qua tòa nhà bên kia để đi thang máy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thấp thỏm sống trong khu tái định cư có thang máy rơi tự do ảnh 14Ông Chu Văn Huấn (62 tuổi), một thương binh sống tại tầng 11 tòa nhà rất bức xúc cho biết: ‘Cả 2 chân tôi đều là chân giả, hàng ngày phải bò từ tầng thượng đơn nguyên 1 sang đơn nguyên 2 để đi thang máy rất khổ sở, không biết tình trạng này còn đến bao giờ.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục