[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3

Cơn mưa nặng hạt sáng 12/6 đã khiến nhiều gia đình phải vất vả trong việc đưa con em mình đến các điểm thi ở Thủ đô. Trong sáng nay, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài với môn Ngữ văn.
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 1Sáng 12/6, sĩ tử thi vào cấp 3 trên khắp Hà Nội sẽ bắt đầu buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 2Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ sớm đã có nhiều thí sinh để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 3Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng số học sinh đăng ký kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2021-2022, là 93.363 em, với 3.988 phòng thi, đặt tại 184 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 4Số học sinh thi chuyên là 9.935 em với 436 phòng thi, đặt tại 17 điểm thi. Sở đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; 2.335 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 5 Các thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 6Nhiều phụ huy đã chủ động đưa con em mình đến điểm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 7Năm nay là một năm học đặc biệt, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào 10 Trung học Phổ thông tại Hà Nội không phải đến trường thi để nghe phổ biến quy chế thi như mọi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 8Lực lượng sinh viên tình nguyện đã tổ chức hỗ trợ cho các thí sinh đến dự thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 9Các em học sinh tại Hà Nội sắp bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2021-2022. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi an toàn, thuận lợi đều đã hoàn tất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 10Các thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021-2022 phải hoàn thành việc khai báo y tế trước 17 giờ ngày 11/6. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 11Các thí sinh đến dự thi phải trình giấy khai báo y tế hoặc khai báo trực tuyến mới được vào thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 12Nhà trường cũng đã tổ chức các bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh trước giờ thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 13Cụ thể, sáng 12/6, các học sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 14Một thí sinh đeo mặt nạ chống giọt bắn đến điểm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 15Nhiều thí sinh đi thi quên đồ phải chờ phụ huynh mang đến đưa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 16Trước đó, nhà trường sẽ tổ chức buổi phổ biến quy chế thi theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 17Như vậy, vừa giúp các em học sinh và phụ huynh nắm rõ quy chế, thông tin quan trọng lại vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 18Tại điểm thi ở khu vực ngoại thành là trường Trung học Phổ thông Hoài Đức A cũng không thể tránh khỏi cơn mưa nặng hạt đầu giờ sáng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 19Nhiều em học sinh đến từ sớm nhờ phụ huynh đưa đi, song vẫn không thể tránh được con mưa nặng hạt. (Ảnh: HIển Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 20Lực lượng công an và tình nguyện viên phải vất vả làm việc liên tục để đón các em đến điểm thi một cách thuận lợi nhất. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 21(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 22Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc hết công suất để duy trì giao thông nơi ngoài điểm thi do có quá nhiều ô tô đưa thí sinh bị ùn ứ. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 23Các thí sinh đến điểm thi phải vào lần lượt, giữ khoảng cách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 24Việc đo thân nhiệt được thực hiện với tất cả thí sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 25Thí sinh được tháo khẩu trang duy nhất khi được giám thị yêu cầu kiểm tra danh tính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 26Các điểm thi đã được vệ sinh, khử khuẩn điểm thi trước khi đón thí sinh và sau mỗi buổi thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Thí sinh Hà Nội đội mưa đến điểm thi vào cấp 3 ảnh 27Các điểm thi cần lưu ý phân luồng thí sinh khi ra về; thông tin cho người nhà thí sinh về phương án phân luồng, đón thí sinh, tránh để xảy ra ùn tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục