[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ

Brazil đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp khi rất nhiều trẻ sơ sinh sinh ra với cái đầu nhỏ bất thường, được gọi là chứng đầu nhỏ, hiện tượng có liên quan tới virus Zika lây truyền qua muỗi.
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 1Geovane Silva đang bế con trai Gustavo Henrique mắc chứng đầu nhỏ ở bệnh viện Oswaldo Cruz (Brazil). (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 2Gustavo Henrique là con trai của cặp vợ chồng Jaqueline Maria và Geovane Silva, em đã trải qua nhiều điều trị y khoa ở bệnh viện Oswaldo Cruz. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 3Tiến sỹ Vanessa van der Linden, bác sỹ thần kinh nhi khoa, người đầu tiên phát hiện ra bệnh đầu nhỏ ở trẻ nhỏ ở Brazil. Cô đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của một em bé 2 tháng tuổi. Mẹ của em bé được chuẩn đoán nhiễm virus Zika trong thời gian mang thai. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 4Bác sỹ Vanessa van der Linden đang chuẩn đoán hình chụp X-quang hộp sọ của một bé mắc chứng đầu nhỏ ở bệnh viện Barao de Lucena. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 5Gleyse Kelly đang nâng đầu con gái mình, em bé cũng bị chẩn đoán mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 6Gia đình Felipe và Gleyse Kelly đang bế con gái mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 7Hilda Venancio đang bế con trai mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika gây ra. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 8Maria Clara và Camile Vitoria nằm bên cạnh em trai Matheus mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 9Tiến sỹ Angela Roch, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ đang xét nghiệm cho một bé 2 tháng tuổi mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 10Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm của em bé Ludmilla Hadassah Dias de Vasconcelos mắc chứng đầu nhỏ ở bệnh viện Oswaldo Cruz. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 11Rain Gomes bế con mắc chứng đầu nhỏ chờ khám ở bệnh viện Oswaldo Cruz. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 12Một bác sỹ đang đo kích thước đầu của một trẻ mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 13Chị Ana Paula Santos (34 tuổi) đang bế con gái 45 ngày tuổi bị chẩn đoán mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 14Bé Alice Vitoria Gomes Bezerra 3 tháng tuổi được bố đặt trong nôi. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 15Gia đình Matheus Lima (22 tuổi) và Kleisse Marcelina (24 tuổi) đang bế con bị chẩn đoán mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 16Người mẹ đang dỗ con gái mắc chứng đầu nhỏ sau khi các nhân viên y tế lấy máu của em để xét nghiệm. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 17Cánh tay của một nhân viên y tế bị muỗi cái Aedes aegypti cắn ở Khoa Côn trùng học, Bộ Y tế ở thành phố Guatemala. (Nguồn: Reuters)
[Photo] Tình yêu vô tận dành cho những em bé mắc chứng đầu nhỏ ảnh 18Nhân viên y tế xét nghiệm ấu trùng muỗi Aedes aegypti qua kính hiển vi. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục