[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang

Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hàng năm, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi.

Ngày 12/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch), tại ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019.

Đây là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hằng năm, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi./.

[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 1Ngày 12/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch), tại ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019. Trong ảnh: Nghi thức rước Thần Nam Hải Đại tướng quân. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 2Đây là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hàng năm, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi. Trong ảnh: Lễ nghinh thần Nam Hải Đại tướng quân. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 3Lễ nghinh thần Nam Hải Đại tướng quân. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 4Nghi thức rước Thần Nam Hải Đại tướng quân. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 5Tàu đánh cá của ngư dân diễu hành trên biển. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 6Nghi thức cúng trên biển cầu cho mưa thuận, gió hòa. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Tưng bừng hoạt động Lễ hội Nghinh Ông ở Kiên Giang ảnh 7Tàu đánh cá của ngư dân diễu hành trên biển. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục