Huấn luyện viên Park Hang-seo nghiêm khắc với U22 Việt Nam ngay từ buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân từ chiều 2/11 tới 16/11 tới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Ông thầy người Hàn Quốc không đứng quan sát, chỉ đạo bao quát mà thường xuyên nhắc nhở khắt khe với cầu thủ trong từng động tác. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo di chuyển liên tục khắp sân để chỉ đạo trực tiếp chứ không chỉ giao công việc cho đội ngũ trợ lý. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Trong ảnh, chiến lược gia 63 tuổi chỉ bảo động tác cho nhóm thủ môn. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Ngay trước buổi tập, ông cũng tự tay điều chỉnh, xây dựng bài tập đánh đầu cho U22 Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Đây là đợt tập trung thứ ba trong năm nay của U22 Việt Nam với nhiều cầu thủ không còn bỡ ngỡ. Bởi vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo dường như muốn khắt khe hơn để đạt chất lượng chuyên môn cao nhất. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Chia sẻ trước buổi tập, ông Park cho biết muốn U22 Việt Nam tập nặng, rèn thể lực, sức bền ở 14 ngày tập trung đợt này. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Buổi tập chiều 2/11, U22 Việt Nam đối mặt nhiều bài tập khác nhau, trong đó đánh đầu là nội dung được chú trọng. Có tới ba bài tập quan trọng liên quan tới kỹ thuật bóng bổng ở buổi tập vừa diễn ra. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cường độ tập luyện được đẩy cao là thách thức với nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu được triệu tập hoặc chưa kịp thích ứng với giáo án của ông Park. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Trong ảnh, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (17 tuổi) tập trung cao. Cầu thủ này được ông Park gọi lên U22 Việt Nam phút chót sau màn trình diễn ấn tượng cùng SHB Đà Nẵng ở V-League 2020 vừa qua. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Hơn mười ngày tới, Phi Hoàng và đồng đội sẽ liên tục phải đối mặt nhiều bài tập khó với cường độ cao hơn nữa. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Như nhiều đợt hội quân đã qua, ông Park muốn rà soát, chọn lọc lượng lượng với U22 Việt Nam để hướng tới SEA Games 31. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Vietnam+)