[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên

Các bị cáo đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Khoản 1-Bộ luật hình sự năm 2015.

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên.

Các bị cáo phải hầu tòa là Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính,” sinh năm 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói,” sinh năm 1970; Lê Thanh Hải (tức Hải “gió,” sinh năm 1963; Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao,” sinh năm 1962; Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn,” sinh năm 1968, đều ở Hà Nội.

Các bị cáo đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Khoản 1-Bộ luật hình sự năm 2015.

[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 1Cảnh sát dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 2Cảnh sát dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 3Cảnh sát dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 4Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 5Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 6Bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính,” sinh năm 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và đồng phạm tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử Hưng “kính” và đồng phạm vụ bảo kê chợ Long Biên ảnh 7Bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính,” sinh năm 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và đồng phạm tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục