[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn

Xung đột tại miền đông Ukraine tiếp diễn trong ngày 4/5 khi Chính quyền lâm thời Kiev tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự chống người biểu tình.
[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ảnh 1Lực lượng tự vệ phong tỏa bên ngoài tòa nhà chính quyền ở Donetsk ngày 4/5. (nguồn: AFP/TTXVN)

Xung đột tại miền đông Ukraine tiếp diễn trong ngày 4/5 khi Chính quyền lâm thời Kiev tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự chống người biểu tình.

Tại thành phố cảng Odessa, hàng nghìn người biểu tình đã phong tỏa và đột nhập trụ sở cơ quan cảnh sát nhằm giải thoát những người địa phương bị bắt giữ trong cuộc xung đột đẫm máu với các phần tử quá khích từ Kiev làm 42 người thiệt mạng hai ngày trước.

Trong một động thái nhằm làm dịu căng thẳng, cảnh sát Odessa đã trả tự do cho hàng chục người biểu tình.

Trong khi đó, người biểu tình ở Donetsk vẫn cố thủ trong tòa nhà chính quyền mới chiếm giữ. Tại thành phố Slavyansk, xung đột dữ dội hôm 2/3 đã lắng xuống, tuy nhiên người dân địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Một vài tiếng súng cũng vang lên trong xung đột tại thành phố miền đông Lugansk đêm 4/5.

[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ảnh 2Người biểu tình lập rào chắn ở làng Andreevka, gần thành phố Slavyansk ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ảnh 3(Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ảnh 4Người dân Odessa vui mừng đón những người biểu tình vừa được trả tự do ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ảnh 5Những người biểu tình Odessa vừa được trả tự do ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục