Phụ nữ chữa vô sinh giảm nguy cơ mắc ung thư

Nguy cơ mắc bệnh ung thư của những bà mẹ trong nhóm thụ tinh trong ống nghiệm thấp hơn 25% so với những người còn lại.
Nghiên cứu của tác giả Bengt Kallen và các đồng sự thuộc trường Đại học Lund, Thụy Điển, đăng trên tạp chí Human Reproduction, cho thấy điều trị về khả năng sinh sản như phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu trước đây đã cho rằng các thuốc chữa về sinh sản có thể liên quan tới các bệnh ung thư vú, tử cung và buồng trứng.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu trên, ông Bengt Kallen và các đồng sự của mình đã phân tích dữ liệu của hơn 24.000 phụ nữ đã sinh con bằng phương pháp IVF và sau đó so sánh tỷ lệ mắc ung thư của những người này với 1,4 triệu bà mẹ Thụy Điển khác trong giai đoạn từ năm 1982-2006.

Kết quả cho thấy, trong suốt tám năm, chưa đầy 2% số phụ nữ trong nhóm IVF mắc một hoặc hai loại ung thư trong khi con số này ở nhóm phụ nữ khác cao đến 5%.

Sau khi loại trừ các yếu tố tuổi tác, số lần mang thai trước đó và tình trạng hút thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư của những bà mẹ trong nhóm IVF thấp hơn 25% so với những người còn lại.

Vì vậy, ông Kallen nói: “Một cặp vợ chồng sinh con theo IVF không phải lo lắng rằng điều trị hormone - ít nhất là đối với những cặp ở Thụy Điển, sẽ khiến phụ nữ có nguy cơ phát triển ung thư."

Theo ông Kallen, nguy cơ ung thư buồng trứng ở những phụ nữa áp dụng phương pháp IVF lại cao gấp đôi so với những phụ nữ khác có thể là do sự dị thường trong chức năng buồng trứng làm tăng nguy cơ ung thư cũng như các vấn đề về sinh sản, và vì thế họ cần đến phương pháp IVF.

Ông Kallen nói: “Kết quả nghiên cứu trên cũng cho thấy nguy cơ mắc hai loại ung thư phổ biến là ung thư vú và ung thư cổ tử cung thấp hơn đáng kể so với dự kiến." Ông nói thêm điều này là do những phụ nữ áp dụng IVF khỏe mạnh hơn so với bình thường hoặc rất có thể họ phải trải qua các đợt kiểm tra cổ tử cung và chụp X-quang tuyến vú nhiều hơn./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục