Phụ nữ Cuba và Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Chiều 9/10, đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do bà Teresa Maria Amarelle Boue,Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.
Phụ nữ Cuba và Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm công tác hội ảnh 1Bà Lê Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: vanhoadoisong)

Chiều 9/10, tại Thanh Hóa, đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do ​bà Teresa Maria Amarelle Boue, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Đại biểu Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu tóm tắt về phong trào phụ nữ tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua.

Trong 85 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; vận động phụ nữ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc…

Hội đã xây dựng được 637 câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo tại các xã, phường, thị trấn, thu hút trên 10.000 hội viên phụ nữ nghèo tham gia.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức hoạt động dạy nghề mới cho phụ nữ như: mây giang xiên, móc hộp xuất khẩu, làm hàng tiểu thủ công nghiệp từ cói, tre, luồng...

Nhằm giúp hội viên phụ nữ thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thưc sản xuất liên kết, tập thể, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình liên kết tập thể do phụ nữ làm chủ.

Đến nay, Thanh Hóa đã xây dựng được 17 hợp tác xã, 113 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Hội tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội doanh nhân nữ và 12 câu lạc bộ doanh nhân nữ, thu hút gần 800 thành viên tham gia...

Thay mặt đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, bà Teresa Maria Amarelle Boue cho biết: Với 3 nhiệm vụ chính là bảo vệ thành quả cách mạng Cuba, thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ gia đình, chống bạo hành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba đã thu hút được 4 triệu hội viên (90% phụ nữ trong độ tuổi từ 14 tuổi trở lên).

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội đã có những mô hình hỗ trợ phụ nữ hiệu quả như: dạy nghề và tư vấn tại “Nhà thư giãn" , dạy nghề và bán sản phẩm may mặc phục vụ du lịch tại thủ đô La Habana…

Hội thu hút được sự tham gia tình nguyện của nhiều nữ chuyên gia tâm lý, giáo dục, luật sư, chính trị gia… để hỗ trợ phụ nữ và phát triển tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, phụ nữ Cuba đang tham gia lãnh đạo, quản lý cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội với tỷ lệ rất cao: 42% trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 48,8% trong Quốc hội, 9 Bộ trưởng… Đây là minh chứng hùng hồn về thành quả Cách mạng mang lại cho phụ nữ Cuba…

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba mong muốn thường xuyên có các cuộc trao đổi nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thắt chặt quan hệ truyền thống giữa phụ nữ và nhân dân hai nước, mở ra cơ hội hợp tác,thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ giữa hai tổ chức Hội…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục