Phụ nữ ít có xu hướng lựa chọn các “phi công trẻ”

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thuộc các nền văn hóa khác nhau đều có xu hướng tìm kiếm những người đàn ông bằng hoặc lớn tuổi hơn mình.
Câu chuyện của Madonna và Demi Moore có thể làm dấy lên những đồn thổi về xu hướng các phụ nữ trung tuổi tìm kiếm “ý trung nhân” kém tuổi hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố ngày 18/8 cho thấy xu hướng này là không rõ ràng.

Nghiên cứu về hẹn hò qua mạng của trường Đại học Cardiff, xứ Wales (UWIC) nhận thấy cả đấng mày râu và phái yếu vẫn có xu hướng tìm kiếm bạn đời theo kiểu truyền thống.

Phụ nữ thì tìm kiếm những người đàn ông lớn tuổi hơn mình với hy vọng họ là những người khá giả. Mặt khác, các đấng mày râu thì ưa thích những cô gái trẻ tuổi và hấp dẫn, thậm chí là ít tuổi hơn mình rất nhiều.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tờ Evolution and Human Behavior trái ngược với hiện tượng mà các chương trình truyền hình và các bộ phim như "Cougar Town" hay "Sex and the City" đưa ra, ở đó các phụ nữ ngoài 40 thường săn tìm những “chú sói non.”

Giáo sư tâm lý học Michael Dunn thuộc UWIC, trưởng nhóm nghiên cứu, đã đưa ra kết quả dựa trên phân tích 22.000 người cả nam và nữ có sử dụng các trang web hẹn hò tại 14 quốc gia và thuộc hai nhóm tôn giáo.

Giáo sư Dunn nói: “Khi vào những trang web hẹn hò, thông tin quan trọng mà mọi người quan tâm là độ tuổi của đối tượng họ tìm kiếm.”

Ông nói: “Sẽ là rất bình thường khi đưa ra giả thiết là với sự tự chủ về tài chính, các phụ nữ hiện nay có quyền tự do lựa chọn những người đàn ông ở các lứa tuổi, thế nên những người đàn ông lớn tuổi hơn, có kinh tế vững chắc không hẳn là ưu tiên số một. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi không thừa nhận quan niệm này.”

Kết quả nghiên cứu của Dunn và các đồng nghiệp cho thấy phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thuộc các nền văn hóa khác nhau đều có xu hướng tìm kiếm những người đàn ông bằng hoặc lớn tuổi hơn mình./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục