Phụ nữ Italy bỏ nghiện thuốc lá khó hơn đàn ông

Trong năm 2013 chỉ có 6% phụ nữ Italy nghiện thuốc cai được, trong khi tỷ lệ bỏ thuốc của nam giới Italy là 13%.

Theo hãng tin ANSA, một nghiên cứu được công bố ngày 06/11 cho thấy phụ nữ Italy bỏ thuốc lá khó khăn hơn đàn ông.

Báo cáo được Hội những người phụ nữ Italy chống lại bệnh ung thư phổi công bố, chỉ ra rằng trong năm 2013 chỉ có 6% phụ nữ Italy nghiện thuốc cai được, trong khi tỷ lệ bỏ thuốc của nam giới Italy là 13%.

Số liệu báo cáo cũng cho thấy trong số 10 triệu người Italy hút thuốc lá, với trung bình mỗi ngày hút 14 điếu thuốc, có tới 4,5 triệu người là phụ nữ trong tuổi trung bình từ 25 đến 54.

Một phần tư số phụ nữ hút thuốc lá có con ở tuổi vị thành niên và những người đã bỏ thuốc trong thời gian mang thai thường có khuynh hướng hút lại thuốc lá trong vòng tám tháng sau khi sinh. Có đến một nửa trong số họ tái nghiện thuốc chỉ trong vòng hai tháng sau khi sinh.

Báo cáo cũng cho biết, hiện tổng số người Italy nghiện thuốc lá đang giảm. Tỷ lệ người nghiện thuốc lá trong năm 2013 đã giảm 10% so mức 31% dân số Italy nghiện thuốc trong năm 1997.

Tại Italy, để dần bỏ thuốc lá, nhiều người đã sử dụng thuốc lá điện tử nhằm hạn chế những độc hại.

Thuốc lá điện tử có nhiều hình dạng và kích thước như một điếu thuốc truyền thống, bao gồm: pin, đầu tạo khói, đầu lọc chứa nicotine và được sử dụng như một sản phẩm thay thế thuốc lá thông thường.

Tuy nhiên, cũng có các nghiên cứu cho thấy loại thuốc lá không khói này đang khiến người dân hít phải lượng chất độc nicotine vượt quá mức khuyến cáo cũng như không có bằng chứng nào cho thấy sản phẩm này có tác dụng cắt cơn nghiện ở những người có thói quen hút thuốc lá.

Mới đây Italy đã ra lệnh cấm bán thuốc lá điện tử có chứa nicotine cho người người dưới 18 tuổi cũng như cấm sử dụng chúng trong trường học với lý do không muốn người vị thành niên dùng thuốc lá điện tử như một sản phẩm vô hại.

Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo rằng thuốc lá điện tử không phải là thuốc bổ, nếu đã bỏ thuốc lá rồi thì cũng nên từ bỏ luôn thói quen dùng thuốc lá điện tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục