Phụ nữ Quảng Nam và tỉnh Sekong tăng cường hợp tác

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sekong của Lào đã ký thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2014-2019.
Phụ nữ Quảng Nam và tỉnh Sekong tăng cường hợp tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 7/5, tại Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sekong đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2019, nhằm phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ về những thành quả và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; hỗ trợ nhau trong công tác phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Hai bên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hai tỉnh và khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc Hiệp định Quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam-Lào, không di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Hai bên cũng phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc quản lý và bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng tổ chức Hội.

Tùy tình hình và điều kiện thực tế của mỗi bên, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất chủ trương, hai bên luân phiên trao đổi đoàn đại biểu thăm hữu nghị và làm việc 2 năm/lần.

Trong các chuyến thăm và làm việc, hai bên tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nội dung, chương trình hợp tác của từng năm và đề ra phương hướng, nội dung hợp tác trong năm tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh và các nguồn lực khác đóng góp kinh phí để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em tỉnh Sekong có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sekong Bunhiên Bunchít cho biết tỉnh hiện có 15.000 hội viên phụ nữ. Việc ký kết thỏa thuận giúp hai bên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục