Phú Quốc United Center – Siêu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của Vingroup được chính thức khai trương

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 22 tháng 4 năm 2021- Vào ngày 11/4, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương Phu Quoc United Center – Siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Với 5 kỷ lục Quốc gia vừa được xác lập, hàng nghìn […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 22 tháng 4 năm 2021- Vào ngày 11/4, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương Phu Quoc United Center – Siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Với 5 kỷ lục Quốc gia vừa được xác lập, hàng nghìn đại cảnh, chương trình đa phương tiện lớn, mini- show được tổ chức hàng năm, mang lại trải nghiệm có một không hai, mới lạ, Phú Quốc United Center – “Thành phố không ngủ” của Việt Nam – sẵn sàng trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch thế giới.

Trải dài trên diện tích hơn 1.000 ha ở phía bắc đảo Phú Quốc, Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí này có thể sánh ngang với các điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)…

Nhân dịp khai trương, Phú Quốc United Center chính thức khởi động chuỗi sự kiện – hoạt động sôi động liên tục 24/7, với gần 7.200 đại cảnh đa phương tiên, trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm. Đặc biệt, siêu quần thể nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí này cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietnam Record Association) công nhận đạt cùng lúc 5 kỷ lục quốc gia. Đó là Siêu quần thể phức hợp lớn nhất Việt Nam với các loại hình giải trí và nghỉ dưỡng đa dạng; Công trình nhà bằng tre lớn nhất Việt Nam, Bảo tàng gấu Teddy đầu tiên của Việt Nam; Chương trình đa phương tiện nổi, trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ văn hóa châu Âu.

Cụ thể, Bamboo Legend – công trình nhà tre lớn nhất Việt Nam do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế và được xây dựng từ hơn 32.000 cây tre, với những đường vòm cong mô phỏng mái đình tạo nên một nét truyền thống Việt Nam rất độc đáo và đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh Công trình nhà tre là Bảo tàng gấu Teddy nổi tiếng thế giới. Bảo tàng rộng 1.500 mét vuông này là phiên bản thứ tám của loại hình này trên thế giới và là bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam, chứa các loài gấu đủ loại và đủ kích cỡ có thể khiến tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến thanh, thiếu niên tha hồ chiêm ngưỡng.

Bamboo Legend do kiến ​​trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế là công trình nhà tre lớn nhất Việt Nam

Màn trình diễn “Tinh hoa của Việt Nam” (“The Elite of Vietnam”) đã được công nhận là chương trình 3D đa phương tiện có nhiều tài liệu tham khảo, điển tích truyền thống lịch sử Việt Nam nhất. Với gần 3.000 chương trình mini vào ban ngày và 365 sự kiện về đêm mỗi năm, “Tinh hoa của Việt Nam” tái hiện lối sống, truyền thống và lịch sử của người Việt thời xa xưa trong một tòa thành, truyền tải những thông điệp văn hóa hấp dẫn. Công nghệ hiện đại và hiệu ứng hình ảnh được lồng ghép một cách khéo léo trong các chương trình này nhằm tô điểm thêm văn hóa Việt Nam trong thế giới giải trí hiện đại.

Màn trình diễn hoành tráng “Sắc màu Venice” (“The Color of Venice”) đang giữ kỷ lục show diễn đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa châu Âu. Với sân khấu ngầm dưới lòng đất rộng 15.000 mét vuông cùng các trang thiết bị biểu diễn tiên tiến nhất, đây là một trong những chương trình đa phương tiện hấp dẫn nhất, mãn nhãn nhất tại Việt Nam, tái hiện một Venice bình dị và đẹp như tranh vẽ qua các điệu múa Valse, ánh sáng, âm nhạc và biểu diễn trên mặt nước. Điều này không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Màn trình diễn nhạc nước thực cảnh đẳng cấp thế giới “Once Show” ở Phu Quoc United Center là tiết mục đặc sắc cuối cùng phù hợp cho bộ ba chương trình đầy hấp dẫn tại Phú Quốc United Center. Đây là màn trình diễn ánh sáng đẳng cấp thế giới, do Hãng phim nổi tiếng Quantum Creative dàn dựng và trình diễn. Có trị giá 12 triệu USD, “Once Show” là một thế giới mang hơi thở cổ tích được làm từ nước, ánh sáng, lửa, băng, bản đồ 3D.

“Thành phố không ngủ” – Grand World – lung linh, lấp lánh về đêm

Những buổi biểu diễn trị giá triệu USD không ngừng nghỉ, được trình diễn mỗi ngày cùng 1.000 căn shophouse tạo nên một Đại Thế giới (Grand World) rộng 85 ha, với nhiều hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Tại đây, ranh giới của thời gian và không gian dường như mờ đim khi du khách bước vào hành trình từ thành cổ Việt Nam đến Venice tráng lệ, từ Thượng Hải sầm uất đến Công viên đô thị nghệ thuật đương đại Urban Park, từ Chợ đêm Phú Quốc lộng lẫy đến một quảng trường nhiệt đới sôi động… Đây là điểm đến mà du khách có thể ăn uống, vui chơi và mua sắm bất cứ thứ gì trên thế giới từ hàng loạt nhà hàng, phố mua sắm mang các thương hiệu trong nước và quốc tế. Khu giải trí của Grand World, các quán bar và câu lạc bộ cũng như Sòng bạc Corona cũng mang đến cho du khách nhiều khoảnh khắc, trải nghiệm khó quên.

Một phần không thể thiếu của Phú Quốc United Center chính là 12.000 phòng từ 5 sao đến các phân khúc khách sạn mini, với các thương hiệu danh giá Vinpearl, VinOasis, VinHoliday, Radison Blue… Ngoài ra, du khách cũng không thể bỏ qua VinWonders Phú Quốc – công viên giải trí lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari – Vườn thú bán hoang dã lớn nhất châu Á, Trung tâm Hội nghị Vinpearl – Hệ thống MICE 5 sao, Vinpearl Golf – Sân Golf 18 lỗ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec…

Tất cả những điều này đều có trong Phú Quốc United Center – siêu tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng đầu tiên được phát triển như một điểm đến có đủ mọi nhu cầu (one stop destination) tại Việt Nam. Với các dịch vụ đặc biệt và trải nghiệm đặc biệt, vũ trụ du lịch tất cả trong một này đã đặt nền móng vững chắc cho nền kinh tế về đêm phát triển tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục