Phụ tá của lãnh đạo tinh thần tối cao Iran tới Syria

Trợ lý cấp cao của thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, bất ngờ tới Syria để thảo luận với Tổng thống Assad.
Theo AFP, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 7/8, trợ lý cấp cao Saeed Jalili của thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã bất ngờ tới Damascus để thảo luận với Tổng thống nước này Bashar Al-Assad.

Ông Jalili, người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, bay đến Syria sau khi thảo luận với các nhà lãnh đạo Lebanon ở Beirut.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran đã quy cho Mỹ phải chịu trách nhiệm về tính mạng của 48 công dân nước này bị bắt làm con tin ở Syria, sau khi Lữ đoàn Al-Baraa trực thuộc tổ chức chống đối Quân đội Syria Tự do tuyên bố trên trang Facebook rằng ba trong số các công dân Iran đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích dữ dội của quân đội chính phủ hôm 6/8.

Trong bức thông điệp chuyển qua Sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, vốn đại diện cho các lợi ích của Mỹ, Iran khẳng định 48 con tin nói trên là những người hành hương chứ không phải thành viên lực lượng Vệ binh Cộng hòa như tuyên bố của phiến quân Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian được dẫn lời nói: "Do sự ủng hộ rõ ràng đối với các nhóm khủng bố cũng như việc Mỹ đưa vũ khí vào Syria, Mỹ phải chịu trách nhiệm về sinh mạng 48 người hành hương Iran bị bắt cóc ở Damacus."

Các con tin bị bắt cóc hôm 4/8 khi họ đang đi trên một chiếc xe buýt ở thủ đô Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục