Phú Thọ: Ba em nhỏ tử vong do đi chơi và tắm suối

Hai vụ đuối nước thương tâm xảy ra lúc 15 giờ ngày 19/8 tại suối xóm Đồn và xóm Hem, xã Hương Cần, Phú Thọ đã cướp đi 3 em nhỏ.
Hai vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 19/8 tại suối xóm Đồn và xóm Hem, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 3 em nhỏ.

Các nạn nhân là Phùng Thị Duyên, sinh năm 2002; Phùng Xuân Trường, sinh năm 2005 và em Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1994 đều ở xã Hương Cần.

Ông Khuất Ngọc Chỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần cho biết vào khoảng thời gian trên, Duyên và Trường dắt nhau xuống suối xóm Đồn chơi và bị ngã. Do cả hai cùng bị tật nên chết ngạt dưới nước (Duyên bị dị tật câm còn em Trường bị tật ở chân). Duyên và Trường cũng là hai chị em họ hàng.

Vào cùng thời điểm trên, em Nguyễn Quốc Huy cũng đi tắm tại đập suối xóm Hem của xã. Do nhảy xuống đập mạnh khiến em Huy bị choáng và chết ngạt do nước.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, lãnh đạo xã Hương Cần đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng để mai táng. Lực lượng Công an xã, Công an huyện Thanh Sơn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục