Phú Thọ cần chung sức để vượt qua khó khăn

Ngày 18/1, chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, đề nghị trong hai năm tới, Phú Thọ đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu sớm ra khỏi tỉnh nghèo.

Ngày 18/1, chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, đề nghị trong hai năm tới, Phú Thọ đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu sớm ra khỏi tỉnh nghèo.

Ông Phạm Quang Nghị biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Sau khi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tri ân công đức tổ tiên trồng cây lưu niệm tại Đền Hùng, ông Phạm Quang Nghị đã nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, phân tích vị thế của tỉnh Phú Thọ trong lòng đồng bào cả nước. Ông nhấn mạnh đây là mảnh đất thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, là cái nôi hình thành Nhà nước Văn Lang-nhà nước độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là nơi lưu giữ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú và đặc sắc.

Ông Phạm Quan Nghị nói Trung ương đã đưa Phú Thọ vào khu vực các tỉnh có chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tỉnh Phú Thọ là một trong những trung tâm khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc bộ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông từng bước được cải thiện.

Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng kiến nghị với Đảng và Nhà nước tăng cường hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là giao thông, đê, kè, thủy lợi, tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư để phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Ông Ngô Đức Vượng cũng đề nghị Hà Nội đầu tư cơ sở vật chất, phối hợp khai thác các tua du lịch đến Phú Thọ, nhất là tuyến du lịch về Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, khu nước khoáng nóng Thanh Thủy, vườn quốc gia Xuân Sơn... cũng như tiếp tục quyên góp, ủng hộ trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Nhân dịp này, ông Phạm Quang Nghị đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết hai gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục