Phú Thọ: Có 7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo

Một quan chức giấu tên của Việt Trì cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân tại xã Khải Xuân
Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Đây là thông tin đầu tiên về thương vong của vụ nổ và số thương vong không lớn như tin một số báo đã đưa.

Hiện các nạn nhân được tập trung cấp cứu tại bệnh viện Thanh Ba và bệnh viện tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, gần nơi xảy ra vụ nổ kho sản xuất pháo hoa sáng 12/10.

[Phú Thọ rung chuyển vì vụ nổ kho thuốc pháo hoa]

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 12/10 tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đây là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc.

Quan chức trên cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà kho phụ. Hiện lực lượng đa ngành đang tích cực phối hợp để ngăn vụ nổ có thể lan sang nhà kho chính.

Những video được cộng tác viên Vietnam+ có mặt gần hiện trường cho biết, từ cách xa vị trí đặt kho tới hàng cây số cũng có thể nghe thấy rất rõ nhiều tiếng nổ phát ra, nhà cửa rung chuyển.

Lãnh đạo địa phương cũng đã trấn an người dân sau vụ nổ và khẩn trương có mặt tại hiện trường để khoanh vùng ảnh hưởng./.
Khánh Ly (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục